Lúc dân cần, dân khó có Công an

Thứ hai, 30/09/2024 07:20

Để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 100% công dân trên địa bàn quận Thanh Khê trong độ tuổi theo quy định được cấp căn cước gắn chíp điện tử, góp phần nhanh chóng hoàn thành mục tiêu về đích sớm, những ngày này, cán bộ chiến sĩ Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiếp tục nỗ lực từng ngày, từng giờ, tăng ca, tăng thời gian tổ chức lưu động thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, giấy chứng nhận Căn cước, tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân làm thủ tục hồ sơ cấp thẻ Căn cước gắn chíp.

Công an quận Thanh Khê đưa rước và đến nhà làm căn cước cho người già yếu, bệnh tật.
Công an quận Thanh Khê đưa rước và đến nhà làm căn cước cho người già yếu, bệnh tật.

Bất kể thời tiết, nắng mưa, các tổ cấp Căn cước lưu động Công an quận Thanh Khê mang theo máy móc, vật dụng cần thiết len lỏi vào các ngõ, xóm. Với phương châm "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận phối hợp cùng Công an 10 phường đã thành lập Tổ công tác lưu động đến tận nhà để làm thủ tục cấp Căn cước cho những người già yếu, đi lại khó khăn. Theo Trung tá Trần Văn Đại- Đội Trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Thanh Khê, các bước tiến hành thu nhận hồ sơ cấp Căn cước tuy khá đơn giản, nhưng lại mất rất nhiều thời gian do các trường hợp công dân là người già yếu, di chuyển và vận động khó khăn, rất khó chụp hình hoặc tuổi cao bàn tay chai sạn, vân tay mất nét, khó lấy dấu... Tuy nhiên với tinh thần vì nhân dân phục vụ, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Vàng, người dân phường Thanh Khê Đông chia sẻ, ông nay đã 75 tuổi và nhiều bệnh nên đi lại hết sức khó khăn. Các chiến sỹ Công an đã đến tận nhà giúp đỡ ông làm Căn cước nên rất cảm kích. Các cán bộ chiến sỹ còn giới thiệu tiện ích của Căn cước gắn chíp trong công tác khám chữa bệnh khi không phải đem quá nhiều giấy tờ khiến ông rất phấn khởi.

Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Công an quận Thanh Khê đã chạy đua với thời gian, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước gắn chíp cho nhân dân. Quá trình làm nhiệm vụ, có biết bao câu chuyện, hình ảnh đẹp về việc làm ý nghĩa, nhân văn đã để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng dân, mà trong đó việc triển khai các tổ lưu động đến từng nhà, từng trường hợp già yếu, bệnh tật... là một trong rất nhiều phần việc cụ thể, thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm "Vì nhân dân phục vụ"; đồng thời thể hiện tình cảm, sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Theo Thượng tá Bùi Thanh Tùng- Phó trưởng Công an quận Thanh Khê, xác định tầm quan trọng của việc cấp Căn cước gắn chíp và tài khoản định danh điện tử mang lại nhiều lợi ích cho công dân, Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp cùng Công an các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Căn cước gắn chíp và tài khoản định danh điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, vận động thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước, tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và công dân già yếu, bệnh tật không thể đi lại được hiện cư trú trên địa bàn quận chưa được cấp Căn cước công dân/Căn cước. Công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước phải đảm bảo yêu cầu vừa nhanh chóng, vừa đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng, nguyên tắc, trình tự, thủ tục; đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin và triển khai hiệu quả công tác nghiệp vụ của Ngành. Cán bộ chiến sĩ được phân công đã đi từng ngõ, gõ từng nhà chủ động rà soát danh sách những người già yếu, người tàn tật không thể tự đi lại được để bố trí xe đưa, đón miễn phí công dân đến trụ sở Công an hay các điểm đặt máy lưu động hoặc đến tận nhà làm Căn cước cho người dân. Với tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CAND và được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhân dân nhiệt tình hợp tác, những cán bộ, chiến sỹ Công an quên đi mệt mỏi, tích cực và tâm huyết quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

VIỆT THÀNH